Hoa Kỳ

70% diện tích California khô hạn bất thường

Thursday, 27/02/2020 - 08:28:46

Mùa đông ít mưa tại California đã khiến tiểu bang khô hạn bất thường, khiến nhà chức trách phải chuẩn bị nguy cơ xảy ra mùa cháy rừng nghiêm trọng.


SACRAMENTO – Mùa đông ít mưa tại California đã khiến tiểu bang khô hạn bất thường, khiến nhà chức trách phải chuẩn bị nguy cơ xảy ra mùa cháy rừng nghiêm trọng. Diện tích khô hạn đã mở rộng từ dưới 10% vào tuần trước lên 25%, chủ yếu ở vùng trung tâm California, “trái tim” của ngành nông nghiệp của tiểu bang.
Theo bản đồ giám sát khu vực khô hạn Hoa Kỳ, được công bố hôm thứ Năm, 70% diện tích California hiện đang khô ráo bất thường. Tháng 1 và tháng 2 thường là các tháng nhiều mưa nhất tại miền nam California. Tuy nhiên, tại nhiều vùng của tiểu bang, tháng 2 năm nay được coi là tháng 2 ít mưa nhất từ trước đến nay.
Thời tiết khô ráo đã gây lo ngại về hạn hán và nguy cơ cháy rừng. Một cuộc khảo sát của viên chức tiểu bang vào thứ Năm cho thấy lượng tuyết trên dãy Sierra Nevada hiện chỉ mới bằng 47% lượng tuyết trung bình thường thấy vào tháng 3.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT