Thế Giới

56 người chết vì giẫm đạp tại đám tang tướng Iran

Tuesday, 07/01/2020 - 07:40:00

Vào thứ Ba, ít nhất 56 người đã thiệt mạng trong vụ chen lấn giẫm đạp tại Iran, khi hàng chục ngàn người đứng chật các con đường để dự lễ tang


Đám tang Tướng Qassem Soleimani và những người khác diễn ra tại thủ đô Tehran ngày 6 tháng 1, 2020. (Majid Saeedi/ Getty Images)


KERMAN – Vào thứ Ba, ít nhất 56 người đã thiệt mạng trong vụ chen lấn giẫm đạp tại Iran, khi hàng chục ngàn người đứng chật các con đường để dự lễ tang vị tướng quân đội vừa thiệt mạng trong vụ không kích của Hoa Kỳ vào tuần trước. Lễ chôn cất Tướng Qassem Soleimani đã diễn ra sau vài giờ bị hoãn vì vụ giẫm đạp. Ngoài những người thiệt mạng, ít nhất 213 người khác cũng bị thương trong sự việc này.
Linh cữu của Tướng Soleimani, người được ca ngợi là anh hùng dân tộc tại Iran, được đưa qua nhiều thành phố được coi là thiêng liêng đối với người Hồi giáo Shiite ở Iraq và Iran, trước khi được chôn cất tại khu vực giành cho “những người tử vì đạo” tại nghĩa trang ở thủ đô Tehran. Tại mỗi thành phố mà quan tài đi qua, rất nhiều người dân đã xuống đường để than khóc và hô hào các khẩu hiệu chống Hoa Kỳ.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT