Hoa Kỳ

500 người bị bắt quả tang lợi dụng thẻ đậu xe của người tàn tật

Thursday, 11/10/2018 - 10:06:23

Từ ngày 1 tháng 7 đến nay, cơ quan DMV đã rà soát 5,422 thẻ đậu xe cho người tàn tật, và phát hiện 640 trường hợp bị sử dụng sai. Thông thường, DMV thực hiện khoảng 24 đợt kiểm tra trong mỗi tháng trên toàn tiểu bang, nhằm giảm tình trạng lợi dụng thẻ đậu xe của người tàn tật.

SACRAMENTO – Trong tháng 9 năm nay, các nhà điều tra của Cơ quan DMV California đã phát giác gần 500 người lợi dụng thẻ đậu xe của người tàn tật, và hầu hết các trường hợp này đều xảy ra ở Hội chợ LA County Fair.
Thông cáo báo chí của DMV cho biết, 14 đợt kiểm tra của nhà chức trách đã dẫn đến việc 491 người bị xử phạt tội sử dụng sai thẻ đậu xe của người khuyết tật. Phần lớn các vụ vi phạm diễn ra trong 5 đợt kiểm tra tại LA County Fair, với kết quả là 443 người bị phạt. Những người vi phạm bị thu giữ thẻ đậu xe và đối mặt với mức tiền phạt từ $250 đến $1,000 Mỹ kim.
Từ ngày 1 tháng 7 đến nay, cơ quan DMV đã rà soát 5,422 thẻ đậu xe cho người tàn tật, và phát hiện 640 trường hợp bị sử dụng sai. Thông thường, DMV thực hiện khoảng 24 đợt kiểm tra trong mỗi tháng trên toàn tiểu bang, nhằm giảm tình trạng lợi dụng thẻ đậu xe của người tàn tật.

Trump và Tập có thể gặp mặt tại hội nghị G20
Tòa Bạch Ốc đang chuẩn bị cho kế hoạch gặp mặt giữa Tổng Thống Donald Trump và Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại một hội nghị đa quốc gia vào cuối tháng 11 năm nay, nhằm tìm cách giải quyết tranh chấp thương mại, vốn đang gây biến động thị trường và làm căng thẳng quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Chính phủ Trump đã thông báo với Bắc Kinh về quyết định đồng ý gặp mặt, trong khi Trung Quốc hy vọng lần gặp gỡ này sẽ là cơ hội để hai bên giảm bớt căng thẳng thương mại. Cuộc gặp dự kiến sẽ diễn ra bên lề Hội nghị G20, tại thủ đô Buenos Aires của Argentina vào cuối tháng 11.
Về phía Hoa Kỳ, cuộc gặp mặt lần này được thúc đẩy bởi Bộ Trưởng Ngân Khố Stephen Mnuchin và Giám đốc Hội đồng kinh tế quốc gia Larry Kudlow, những người lo ngại về phản ứng của thị trường trước chiến tranh thương mại, và đã cố gắng đàm phán trong những tháng qua nhưng không thành công.
Trong thời gian đó, Washington đã đánh thuế lên $250 tỷ Mỹ kim hàng Trung Quốc nhập cảng, bằng khoảng phân nửa tổng giá trị hàng hóa mà Trung Quốc bán vào thị trường Hoa Kỳ. Nhóm có lập trường cứng rắn tại Tòa Bạch Ốc, dẫn đầu là Đại diện thương mại Robert Lighthizer và Cố vấn thương mại Peter Navarro, đã cố gắng dùng sắc lệnh thuế để buộc Trung Quốc phải có những thay đổi mang tính nền tảng trong chính sách phát triển công nghệ của nước này. Nhóm này lo ngại rằng cuộc gặp giữa hai lãnh đạo sẽ dẫn đến việc Hoa Kỳ kết thúc sớm chiến tranh thương mại, làm mất áp lực đang đè nặng lên Bắc Kinh.

Nghệ sĩ hóa trang kỵ sĩ bị đâm chết bằng chính cây thương của mình
VIRGINIA – Một người đàn ông cư dân Virginia, khi đang hóa trang thành kỵ sĩ thời Trung Cổ cho một màn biểu diễn tại Kentucky, đã thiệt mạng sau khi ông làm rớt cây thương và bị mũi thương đâm trúng. Ông Peter Barclay, 52 tuổi, trung tá lục quân đã về hưu, là nghệ sĩ chuyên hóa trang thành kỵ sĩ Trung Cổ, đã biểu diễn từ suốt 30 năm qua và ở khắp nơi trên thế giới. Ông Barclay là thành viên lâu năm của hội SCA, một tổ chức chuyên tìm hiểu và tái hiện “nghệ thuật và kỹ năng” của kỵ sĩ châu Âu thời Trung Cổ vào trước thế kỷ 17.
Trong vụ tai nạn chết người, cây thương có mũi nhọn bằng kim loại của ông Barclay – vốn được dùng để xuyên qua các chiếc vòng treo trên cao, không dùng để giao đấu – đã được phóng đi và rơi xuống đất, cây thương sau đó bật lên và quay đầu nhọn ngược trở lại. Trong khi đó, con ngựa chở ông Barclay vẫn đang lao tới, khiến ông Barclay bị thương đâm vào ngực, ngay dưới xương ức. Ông Barclay được trực thăng chở tới bệnh viện, nhưng đã chết trên đường đi.

Melania: Tôi là một trong những người bị bắt nạt nhiều nhất thế giới
Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, Đệ Nhất Phu Nhân Melania Trump, người đã lập chiến dịch “Be Best” tập trung vào việc chăm sóc trẻ em và chống nạn bắt nạt tại Hoa Kỳ, nói rằng bà cảm thấy bà là một trong những người bị bắt nạt nhiều nhất thế giới.
Bà Melania nói, “Tôi là một trong những người bị bắt nạt nhiều nhất trên thế giới. Nếu bạn nhìn vào tất cả những điều mà mọi người đang nói về tôi hiện nay.”
Ngoài ra, bà Melania cũng thêm rằng kinh nghiệm bản thân là một trong những lý do khiến bà tập trung vào việc giáo dục trẻ em cư xử tốt trên các mạng xã hội. Bà Melania không đưa ra ví dụ chi tiết nào về các hành động bắt nạt nhắm vào bà.
Bà Melania thực hiện cuộc phỏng vấn trong chuyến thăm châu Phi mới đây, nơi bà đã đến thăm các trẻ sơ sinh và các trẻ em trong tuổi đến trường, nhằm thu hút sự quan tâm của dư luận đối với chiến dịch riêng của bà trong tư cách là đệ nhất phu nhân. Bà Melania cũng cho biết có một số người trong chính phủ của ông Trump mà bà cảm thấy không thể tin tưởng. Bà thừa nhận sự bất hòa này khiến công việc quản lý là rất khó, vì “luôn luôn phải đề phòng có người đâm sau lưng.”
Bà Melania thêm rằng bà đã rất thẳng thắn với chồng về những người bà không tin tưởng, và một số người hiện nay đã không còn làm việc cho Tòa Bạch Ốc. Đệ nhất phu nhân cho biết bà luôn nói với chồng những ý kiến chân thành và trung thực nhất, và sau đó ông sẽ quyết định những điều ông muốn làm.

Một cư dân NY định đánh bom tự sát trong ngày bầu cử
Một người đàn ông sống tại New York đã bị bắt vì âm mưu đánh bom tự sát tại khu tượng đài quốc gia National Mall ở thủ đô Washington DC vào ngày bầu cử. Paul Rosenfeld, 56 tuổi, muốn tự cho nổ bản thân để thu hút chú ý về “các tư tưởng chính trị cực đoan của ông ta,” theo nhà chức trách cho biết. Rosenfeld ủng hộ một hệ thống chính trị gọi là sự rút thăm, vận động cho việc chọn lựa các viên chức chính quyền một cách ngẫu nhiên. Ông ta đã mua một lượng lớn một chất bột đen qua Internet để chế tạo bom. Ông ta trước đây đã chế tạo và thử nghiệm một số trái bom cỡ nhỏ.
Cơ quan FBI đã xét nhà của Rosenfeld sau khi nhận tin báo từ một người dân, và tìm thấy “một thiết bị nổ hoạt động được nặng khoảng 200 pound.” Trái bom đã bị thu giữ ngay lập tức và được chuyển đến nơi an toàn. Một nhân viên an ninh cho biết, thiết bị nổ này có thể gây thương vong lớn, đặc biệt là nếu cho nổ ở nơi đông người. Theo hồ sơ hình sự, Rosenfeld đã gởi thư và tin nhắn trong tháng 8 và tháng 9 tới một người ở Pennsylvania, để thông báo kế hoạch của ông ta. Cảnh sát tin rằng Rosenfeld chỉ hành động một mình. Người này bị truy tố tội sản xuất thiết bị nổ trái phép và vận chuyển chất nổ xuyên bang, với hình phạt tối đa của mỗi tội là 10 năm tù.

Trẻ em nhặt được thuốc chứa ma túy tại trường mẫu giáo
NEW YORK – Cảnh sát tại New York đang tìm hiểu xem vì sao một nhóm trẻ nhỏ lại có được ma túy đá, sau một ngày được gởi tại một trung tâm giữ trẻ vào tuần trước. Bé Serenity Straker, 4 tuổi, được gởi tại trung tâm giữ trẻ “Little Investor Day Care” ở khu Bronx, vào tuần trước đã về nhà và khoe mẹ các viên thuốc hình con nhộng, bên trong chứa chất bột trắng. Serenity nói một bạn học khác ở trường đã cho em các viên thuốc này. Mẹ của Serenity đã gọi cảnh sát và nhà chức trách xác định chất bột này là cocaine.
Bé Serenity sau đó được đưa đến bệnh viện. “Con gái tôi có nhiều dấu hiệu bất thường. Phá phách, đùa giỡn, nhìn vào gương và nói rằng thấy có đến 3 bé gái trong gương. Khi bệnh viện cho thử nước tiểu, bác sĩ xác định Serenity có cocaine trong cơ thể,” cô Sabrina Straker, mẹ của Serenity, kể lại. Nhân viên trường học nói rằng có thể có ai đó đã ném các viên ma túy vào sân trường để phi tang. Trong khi đó, cảnh sát vẫn đang điều tra để xem có cần truy tố người nào về tội gây nguy hiểm cho trẻ em hay không.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT