Địa Ốc

5 triệu người rời California trong một thập niên

Thursday, 24/09/2015 - 11:04:38

Khoảng 5 triệu cư dân California đã bỏ tiểu bang này mà đi nơi khác, từ năm 2004 cho tới năm 2013. Trong khoảng thời gian ấy khoảng 3.9 triệu người đã đến đây từ các tiểu bang khác. Như vậy dân số California mất đi hơn 1 triệu người.

Tình trạng giá nhà đắt đỏ khiến nhiều người California phải sống ngoài đường, hoặc phải di chuyển đến các tiểu bang khác. Trong hình chụp tháng Tám 2015 là những người vô gia cư tại Los Angeles. (Frederic J. Brown/Getty Images)


Cư dân California đã rời tiểu bang này để đến sống ở các tiểu bang khác với một số lượng chưa từng có trong thập niên vừa qua, theo dữ liệu khai thuế mới từ Sở Thuế IRS cho biết.

Khoảng 5 triệu cư dân California đã bỏ tiểu bang này mà đi nơi khác, từ năm 2004 cho tới năm 2013. Trong khoảng thời gian ấy khoảng 3.9 triệu người đã đến đây từ các tiểu bang khác. Như vậy dân số California mất đi hơn 1 triệu người.

Xu hướng này dẫn đến một mức mất mát khoảng $26 tỷ trong thu nhập hàng năm.
Chừng 600,000 cư dân California dời sang Texas. Đây là nơi thu hút cư dân California nhiều hơn bất cứ tiểu bang nào khác. Ngược lại, khoảng 350,000 người đã từ Texas đến California.

Kinh tế suy thoái và thị trường gia cư sút giảm, gây ảnh hưởng nặng nề đến California nhiều hơn so với hầu hết các tiểu bang khác, có lẽ đã đóng một vai trò trong chiều hướng này. Ông Carson Bruno, một nhà phân tích bảo thủ và là học giả của viện Hoover Institute, đổ lỗi cho giá sinh hoạt đắt đỏ và cơ cấu thuế của tiểu bang California.

Dựa trên các hồ sơ khai thuế, dữ liệu về di cư của IRS được coi là tiêu chuẩn vàng để đo đạc những cuộc chuyển dịch dân số, mặc dù dữ liệu ấy bị chậm trễ hai, ba năm so với hiện tại. Những bản ước tính riêng rẽ mới đây nhất từ Nha Tài Chánh tiểu bang cho thấy mức tổn thất về di cư trong tiểu bang đang chậm lại, nhưng không giảm bớt, trong năm 2014.

Mặc dù mất dân vào tay các tiểu bang khác, California tiếp tục tăng trưởng trong thập niên vừa qua, nhờ dân số gia tăng một cách tự nhiên, số sinh nhiều hơn số tử, và nhờ số lượng người ngoại quốc di cư tới đây.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT