Thế Giới

5 năm lẩn trốn, nhà sáng lập WikiLeaks "gặp nguy hiểm sức khỏe"

Sunday, 28/01/2018 - 09:18:52

Thông tin của các bác sĩ là những chứng cứ đầu tiên về tình trạng của ông Assange, sau khi những bài viết đăng trên WikiLeaks vào năm 2016 nói về ảnh hưởng của cuộc sống tù túng trong tòa đại sứ đối với sức khỏe và tâm lý của ông.


Julian Assange trở vào trong tòa đại sứ sau khi nói chuyện với giới truyền thông từ ban-công tòa đại sứ Ecuador hồi tháng 5, 2017. (Hình: AFP/Getty Images)

LONDON – Các bác sĩ cho biết, việc ở quá lâu trong Tòa đại sứ Ecuador ở London đang gây ảnh hưởng "nguy hiểm" lên sức khỏe và tâm lý của nhà sáng lập WikiLeaks - Julian Assange. Các bác sĩ cũng kêu gọi nhà chức trách Anh cho ông Assange được đến bệnh viện ở London.

Bà Sondra Crosby, bác sĩ kiêm giáo sư phụ tá tại Khoa Y Tế và Sức Khỏe Cộng Đồng ở Đại học Boston, và ông Brock Chrisholm, một nhà tư vấn tâm lý lâm sàng tại London, đã kiểm tra sức khỏe cho Assange trong 3 ngày hồi tháng 10, 2017.

Trong một bài viết mới đây, các bác sĩ viết rằng: "Tuy kết quả kiểm tra được bảo mật theo cam kết giữa bác sĩ và bệnh nhân, nhưng chúng tôi cho rằng việc liên tục bị giam cầm gây nguy hiểm đến sức khỏe và tâm lý của ông ấy, và là sự xâm phạm đến quyền được tiếp cận y tế của ông ấy.”
Dù các bác sĩ không nói thêm chi tiết, nhưng sức khỏe của nhà sáng lập WikiLeaks có vẻ đang suy giảm sau 5 năm trú ẩn trong tòa đại sứ Ecuador.

Thông tin của các bác sĩ là những chứng cứ đầu tiên về tình trạng của ông Assange, sau khi những bài viết đăng trên WikiLeaks vào năm 2016 nói về ảnh hưởng của cuộc sống tù túng trong tòa đại sứ đối với sức khỏe và tâm lý của ông.

Kể từ khi vào tị nạn trong Tòa đại sứ Ecuador ở London vào tháng 6, 2012, sau khi Thụy Điển đề nghị dẫn độ ông vì cáo buộc tấn công tình dục, đã có một số báo cáo về việc Assange gặp vấn đề nghiêm trọng ở vai và cần được chụp hình MRI. Tuy nhiên, việc này không thể thực hiện bên trong tòa đại sứ. Ông cũng được cho là có vấn đề về phổi.

Chính phủ Anh từng từ chối đề nghị cho phép Assange được đến bệnh viện chữa bệnh. Những người ủng hộ ông Assange lo ngại rằng, ông sẽ bị bắt nếu rời tòa đại sứ. Cáo buộc của Thụy Điển với Assange được hủy bỏ hồi tháng 5, 2017, nhưng ông lại sợ bị dẫn độ sang Hoa Kỳ. Tại đây, Assange có thể sẽ đối mặt với án tù vì công bố các thông tin mật của chính phủ.


Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT