Người Việt Khắp Nơi

35 ngư phủ Việt bị bắt cùng 230 cá mập còn sống

Thursday, 30/08/2018 - 09:10:41

Đại úy Mohd Zawawi Abdullah, trưởng ban hành quân của Cơ Quan Thực Thi Công Lực Hàng Hải Mã Lai (MMEA), nói rằng 35 thuyền viên người Việt cũng bị bắt giữ.


Cá mập còn sống được tìm thấy trên tàu đánh cá của người Việt Nam trong hải phận của Mã Lai Á. (The Star Online)

KOTA KINABALU – Cũng tại Mã Lai Á vào ngày thứ Năm vừa qua, các viên chức hàng hải đã tịch thu khoảng 230 con cá mập hoa (tiger shark) còn sống và khoảng 800 ký cá, từ ba chiếc tàu hoạt động bất hợp pháp luật ở vùng biển ngoài khơi Sabah.

Đại úy Mohd Zawawi Abdullah, trưởng ban hành quân của Cơ Quan Thực Thi Công Lực Hàng Hải Mã Lai (MMEA), nói rằng 35 thuyền viên người Việt cũng bị bắt giữ.

“Chúng tôi đã thực hiện một cuộc hành quân từ 27 tháng Tám (thứ Hai) cho tới sáng nay (thứ Năm, ngày 30 tháng Tám), và lên chiếc tàu đầu tiên vào ngày 28, và thêm hai chiếc nữa vào ngày 29 tháng Tám,” ông nói trong một cuộc họp báo hôm thứ Năm, được ghi lại bởi báo mạng The Star Online.

Ông Zawawi nói thêm rằng ba chiếc tàu đó bị phát hiện đang hoạt động gần khu vực Pulau Mengalum ở gần đây.
Đại Úy Zawawi nói rằng họ đang điều tra về việc sử dụng những con cá mập đó - các ngư dân muốn bán chúng hay chỉ muốn cắt lấy vây cá mà thôi.

Ông nói, “Chúng tôi cũng đang kiểm tra xem số lượng cá bắt được sẽ bán ở chợ hay là đem xuất cảng.”
Ông cho biết, chiếc tàu đầu tiên được tìm thấy đang hoạt động mà không có giấy phép, còn khi chiếc tàu kia có một tờ giấy phép địa phương, nhưng đã hoạt động không tuân theo các điều khoản được cho phép.

Đại Úy Zawawi nói rằng 19 thuyền viên Việt Nam đã ở trên chiếc tàu đánh thứ nhất, trong khi 16 thuyền viên còn lại đã bị bắt từ hai chiếc tàu kia.

Ông nói, “Từ ba chiếc tàu đó, chúng tôi thu hồi khoảng 800 kg trong số cá đánh bắt được, gồm mọi loại cá trong đó có loại cá được bảo vệ và loại cá hạng A, và những thứ cá khác.”

Ông cho biết những trường hợp này đang được điều tra, căn cứ theo Đạo Luật Ngư Trường cũng như Đạo Luật Bảo Vệ Động Vật Hoang Dã.

Ông nói rằng những cuộc hành quân như vậy sẽ được thực hiện liên tục.
Đại Úy Zawawi nói, “Chúng tôi rất biết ơn thông tin từ công chúng, và hy vọng việc hợp tác giữa các giới chức hàng hải và các cộng đồng địa phương sẽ tiếp tục.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT