Thế Giới

"Bom mẹ" tiêu diệt 94 phiến quân ISIS

Saturday, 15/04/2017 - 08:30:42

Nhà chức trách cho biết, không thường dân nào thiệt mạng trong vụ đánh bom. Vụ tấn công của Hoa Kỳ tại khu đường hầm và căn cứ của Nhà Nước Hồi Giáo tại tỉnh Nangarhar đã giết chết ít nhất 4 thủ lĩnh cao cấp của ISIS. Công việc dọn dẹp hiện trường hiện vẫn đang được thực hiện.

KABUL – Số lượng phiến quân ISIS - bị tiêu diệt trong vụ tấn công bằng trái bom phi nguyên tử lớn nhất từng được Hoa Kỳ dùng trong chiến sự - đã tăng lên đến 94 người, theo viên chức Afghanistan cho biết hôm thứ Bảy. Trước đó, vào hôm thứ Sáu, phòng thống đốc tỉnh Nangarhar cho biết số phiến quân bị tiêu diệt là 36 người, nhưng nói rằng con số này có thể tăng thêm khi nhà chức trách kiểm tra hiện trường nơi đánh bom ở quận Achin.
Nhà chức trách cho biết, không thường dân nào thiệt mạng trong vụ đánh bom. Vụ tấn công của Hoa Kỳ tại khu đường hầm và căn cứ của Nhà Nước Hồi Giáo tại tỉnh Nangarhar đã giết chết ít nhất 4 thủ lĩnh cao cấp của ISIS. Công việc dọn dẹp hiện trường hiện vẫn đang được thực hiện.
Vào tối thứ Năm vừa qua, trái bom nổ trên không MOAB, có sức công phá tương đương 11 tấn thuốc nổ, đã được thả xuống mạng lưới đường hầm trong lòng núi của ISIS, nơi lực lượng Afghanistan đã tấn công nhiều lần trong những tuần gần đây. Tổng Thống Afghanistan Ashraf Ghani nói rằng vụ đánh bom là một chiến dịch hợp tác chặt chẽ giữa quân đội Hoa Kỳ và chính phủ Kabul, và họ đã rất cẩn thận để tránh gây tổn thất cho thường dân. Hoa Kỳ ước tính, khoảng 600 đến 800 tay súng ISIS đang hoạt động tại Afghanistan, chủ yếu tại tỉnh Nangarhar.

Thổ bắt 49 nghi can bị cáo buộc âm mưu khủng bố
ISTANBUL – Nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ vừa bắt giữ 49 người, bị cáo buộc có liên quan đến Nhà Nước Hồi Giáo và đang âm mưu gây ra nhiều cuộc tấn công khủng bố trong ngày Chủ Nhật, khi người dân bắt đầu bỏ phiếu cho cuộc trưng cầu dân ý về việc tăng thêm quyền lực cho tổng thống. Cảnh sát đã thực hiện nhiều vụ bố ráp bất ngờ tại 7 quận ở Istanbul sau khi nhận được một tin báo bí mật. Trong số những người bị bắt có 41 người nước ngoài. Các nghi can này được cho là có liên quan với những kẻ chủ mưu trong vụ tấn công hộp đêm ở Istanbul trong dịp Năm Mới.
Trong tháng này, tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo đã kêu gọi tấn công chống lại cuộc bỏ phiếu của Thổ Nhĩ Kỳ, nói rằng việc bỏ phiếu là hành động chống lại Thượng Đế, và cho rằng những người Hồi giáo nào đi bỏ phiếu đều là những người thiếu đức tin. Cuộc bỏ phiếu trưng cầu dân ý tại Thổ Nhĩ Kỳ sẽ chính thức diễn ra vào Chủ Nhật. Những người Thổ Nhĩ Kỳ sống ở châu Âu đã bỏ phiếu từ 1 tuần trước, và số phiếu của họ sẽ được kiểm cùng lúc với người dân nội địa.

Syria: Nổ tại trạm di tản, hơn 100 người chết
ALEPPO – Hơn 100 người đã thiệt mạng khi một vụ nổ xảy ra tại một trạm xe bus gần Aleppo, Syria, nơi những người di tản đang chờ được đưa về khu vực do chính phủ kiểm soát. Vụ nổ xáy ra vào sáng sớm thứ Bảy, một ngày sau khi quân chính phủ và phe nổi dậy bắt đầu thực hiện vụ trao đổi người dân bị kẹt trong những vùng do 2 lực lượng này kiểm soát.
Chính phủ Syria cáo buộc phe nổi dậy đã gây ra cuộc tấn công này. Tuy nhiên, viên chức của phe nổi dậy đã bác bỏ cáo buộc, và cho biết, ít nhất 30 tay súng của phe này - những người đang canh gác trạm xe bus và người di tản – cũng thiệt mạng trong vụ đánh bom. Việc vận chuyển người di tản vẫn được tiếp tục thực hiện sau khi vụ tấn công xảy ra.

LHQ cắt việc trợ lương thực cho Nigeria vì thiếu ngân sách
NAM PHI – Tổ chức Liên Hiệp Quốc cho biết, viện trợ lương thực cho hàng triệu người lâm vào nạn đói tại Nigeria sẽ phải ngừng lại, nếu nguồn ngân sách hứa hẹ từ cộng đồng thế giới không được chuyển tới. Ông Peter Lundberg, phó giám đốc chương trình nhân đạo LHQ tại Nigeria cho biết, LHQ chỉ mới nhận được 15% ngân sách được hứa hẹn hỗ trợ nạn đói. Trong vòng 6 tháng tới, LHQ cần $242 triệu Mỹ kim để cứu giúp 1.8 triệu người đang gặp nạn đói do bị ảnh hưởng bởi các phiến quân Boko Haram.
Khoảng nửa triệu trẻ em tại vùng đông bắc Nigeria đang bị thiếu dinh dưỡng nghiêm trọng. Nếu không được viện trợ thực phẩm và thuốc men, tỷ lệ tử vong trong số các trẻ em này sẽ 1 phần 5. Chương trình Lương thực thế giới (WFP) tại Nigeria không cho biết chi tiết về việc khi nào viện trợ sẽ bị cắt.

Hàng không Trung Quốc ngừng bay đến Bắc Hàn
BẮC KINH – Truyền thông Trung Quốc đưa tin, hãng hàng không quốc doanh nước này - Air China - sẽ dừng các chuyến bay giữa hai thủ đô Bắc Kinh và Bình Nhưỡng. Đại diện Air China cho biết, nguyên nhân của quyết định này là do doanh thu quá thấp. "Chúng tôi sẽ sắp xếp các chuyến bay trên tuyến đường này dựa theo nhu cầu của hành khách", hãng này cho biết.
Hành động này diễn ra trong bối cẳng căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên, và Bắc Kinh cũng đang bị áp lực phải kềm chế đồng minh Bắc Hàn hiếu chiến của họ. Air China từng có 3 chuyến khứ hồi mỗi tuần giữa hai thủ đô. Tuy nhiên, vài tháng nay, số lượng các chuyến bay diễn ra khá rời rạc. Việc Air China ngừng bay tuyến này có thể khiến Bắc Hàn càng cô lập với thế giới. Hoa Kỳ và các nước đồng minh từ nhiều năm nay đã thắt chặt nguồn tiền của chính phủ Bình Nhưỡng, đồng thời cô lập họ khỏi hệ thống ngân hàng toàn cầu. Tuy nhiên, việc này chỉ càng khiến Bình Nhưỡng nghĩ ra nhiều biện pháp tránh né các lệnh trừng phạt.
Trung Quốc là nền tảng kinh tế chủ chốt của Bắc Hàn, khi đóng góp tới 80% thương mại cho nước này. Nguồn ngoại tệ lớn nhất của Bắc Hàn cũng được cho là tới từ hàng triệu tấn than đá họ bán cho nước láng giềng mỗi năm. Than đá đóng góp khoảng lượng 30% xuất cảng chính thức của Bắc Hàn vào năm 2015. Tuy vậy, từ ngày 19 tháng 2, Trung Quốc đã tuyên bố ngừng nhập cảng hàng hóa này từ Bắc Hàn.

Tích Lan: Núi rác sập, 16 người chết
COLOMBO - Giới chức trách Sri Lanka cho biết, đến ngày thứ Bảy, số người thiệt mạng trong vụ sập núi rác cao 91 mét ở thủ đô Colombo một ngày trước đó đã lên đến 16 người. Phát ngôn viên quân đội Roshan Senivirathna xác nhận con số tử vong là 16 người, trong đó có 4 trẻ em trong độ tuổi 11 đến 15. Vụ sập núi rác tối 14 tháng 4 tại bãi rác ở khu vực Kolonnawa của thủ đô còn khiến 21 người bị thương. Nguyên nhân sập bãi rác được cho là do lũ lụt và mưa lớn.
Hiện lực lượng cứu nạn đang tiếp tục tìm kiếm người sống sót. Binh sĩ và cảnh sát cũng được điều động hỗ trợ. Nhà chức trách cho biết, hiện vẫn chưa thể xác định chính xác số ngôi nhà bị phá hủy trong thảm họa. Tuy nhiên, một số nhân chứng cho hay, hơn 100 căn nhà đã bị chôn vùi. Cảnh sát cho biết, 625 người bị ảnh hưởng hiện đang cư trú tạm thời tại một trường học trong khu vực. "Chúng tôi nghe thấy một âm thanh lớn như tiếng sấm. Nhà tôi nứt ra, nước đen xộc vào. Chúng tôi cố lao ra nhưng đều bị kẹt cứng" - một cư dân tên Kularathna được cứu sống kể lại. Một người dân khác tên Mohamed ước tính có tới hơn 100 người có thể đã bị chôn vùi.
Chính phủ hiện đang tìm chỗ ở mới cho những người sống gần bãi rác. Nhiều cư dân đã di tản trước khi thảm họa xảy ra do trận mưa lớn một ngày trước đó. Người dân trong khu vực từng yêu cầu chính phủ di dời bãi rác khổng lồ nêu trên, vì nó gây ra nhiều vấn đề về sức khỏe. Mỗi ngày có thêm chừng 800 tấn rác bị đổ vào bãi Kolonnawa - vốn đã chứa tới 23 triệu tấn rác. Chính phủ Sri Lanka đã có kế hoạch di dời bãi rác nhưng chưa kịp thực hiện.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT