Hoa Kỳ

3 khinh khí cầu bị rớt tại Wyoming

Monday, 03/08/2020 - 06:33:17

Khoảng 20 người đã bị thương khi ba khinh khí cầu bị rơi tại Wyoming vào sáng thứ Hai. Theo cơ quan hàng không liên bang FAA, các khinh khí cầu “đã bị rơi vì lý do chưa rõ” lúc hơn 8 giờ sáng giờ địa phương, tại Teton Village thuộc phía tây Wyoming.


Một trong ba khí cầu bị rơi xuống một cánh đồng ở Wyoming sáng thứ Hai, 3 tháng 8, 2020. (Jacob Gore/ Jackson Hole Buckrail)


Khoảng 20 người đã bị thương khi ba khinh khí cầu bị rơi tại Wyoming vào sáng thứ Hai. Theo cơ quan hàng không liên bang FAA, các khinh khí cầu “đã bị rơi vì lý do chưa rõ” lúc hơn 8 giờ sáng giờ địa phương, tại Teton Village thuộc phía tây Wyoming. Sở cảnh sát Teton County cho biết lực lượng khẩn cấp đã chữa trị cho từ 16 đến 20 người với nhiều dạng chấn thương. Không ai thiệt mạng trong sự việc.

Hành khách Clinton Phillips, đến từ Austin, Texas, đi cùng vợ và 3 con nhỏ, đã ngồi trên khinh khí cầu lớn nhất và nhìn thấy 2 khinh khí cầu kia bị rơi trước.

“Gió bỗng nhiên thổi mạnh,” ông Phillips nói. “Khinh khí cầu thứ 2 bị gió đẩy qua lại trước khi bị rơi và giỏ khí cầu bị lật nghiêng. Chúng tôi đã mải nhìn mà không nhận ra rằng chúng tôi cũng đang hạ xuống thấp rất nhanh. Người điều khiển không hề nói gì. Tôi quay quanh và hét lên, kêu mọi người đề phòng va đập.”

Khí cầu của ông Phillips, chở khoảng 20 người, đập mạnh xuống mặt đất và bị kéo lê khoảng 200 mét trước khi ngừng lại trong một khe suối. Cơ quan FAA đang điều tra tai nạn và cho rằng sự việc có thể liên quan đến thời tiết.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT