Người Việt Khắp Nơi

28 người Việt tị nạn mới đến Canada, từng kẹt ở Thái Lan nhiều năm

Monday, 17/11/2014 - 10:12:27

Ngoài 14 người này đã đến Toronto, 14 người tị nạn khác thì đang hạ cánh ở các thành phố khác của Canada bao gồm Ottawa và Calgary

Những người tị nạn vui mừng tại phi trường Toronto hôm Chủ Nhật, 16 tháng 11, 2014. (Hình CTV Toronto)


TORONTO - Sau nhiều thập niên nằm trong tình trạng lơ lửng về pháp lý, 28 người tị nạn thoát khỏi cộng sản Việt Nam cuối cùng cũng đã đến Canada. Một nửa của nhóm này đã được nhiều đồng hương chào đón tại sân bay Pearson vào ngày Chủ Nhật, 16 tháng 11, 2014 bởi một đám đông cầm các bảng hiệu "Chào mừng bạn đến Canada."
Ngoài 14 người này đã đến Toronto, 14 người tị nạn khác thì đang hạ cánh ở các thành phố khác của Canada bao gồm Ottawa và Calgary
Những người tị nạn này đã bị mắc kẹt tại Thái Lan mà không có tư cách pháp nhân sau khi đã vượt biên sang đất Thái.
Hơn 50,000 người Việt Nam đã được cấp quy chế tị nạn của Canada từ năm 1979 đến năm 1981, và nhiều người đã tiếp tục ra đi sang các nước láng giềng với hy vọng một ngày nào đó sẽ đến được Canada. Nhưng khi Liên Hiệp Quốc tuyên bố vào năm 1990 rằng những người này không còn cần có sự bảo vệ đặc biệt, hy vọng tái định cư coi như đã tan biến đối với nhiều người.
Tại Thái Lan, những người đã thoát được đến nước này vẫn tiếp tục cảm thấy rằng họ bị đe dọa. "Nếu chính quyền Thái Lan nhìn thấy chúng tôi," một trong số họ cho biết tại sân bay, "họ sẽ bắt gia đình của chúng tôi, vì vậy chúng tôi đã phải làm việc lén lút ở đó."
Một nhóm nhỏ cuối cùng đã được chấp nhận bởi Canada vì lý do nhân đạo trong năm nay, sau khi có một chiến dịch vận động bởi một nhóm các tình nguyện viên địa phương mà phần lớn là người đồng hương tị nạn Việt Nam.
James Nguyễn, từ Hội Người Việt ở Toronto là một trong những người đã vận động để giúp các người tỵ nạn này để tới được Canada."Chúng tôi đã gây quỹ được gần $200,000 vì vậy chúng tôi có thể chăm lo cho những người này và họ sẽ không phải là một gánh nặng cho xã hội Canada," Nguyễn nói với đài CTV hôm Chủ Nhật. Mỗi người đã có một nhà bảo trợ để giúp họ được định cư tại quốc gia mới.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT