Thế Giới

259 người chết trên thế giới trong 6 năm qua vì chụp selfie

Thursday, 04/10/2018 - 11:20:11

Báo cáo cũng cho thấy khoảng hơn 85% nạn nhân đều còn rất trẻ, ở độ tuổi từ 10 đến 30, cũng là độ tuổi sử dụng mạng xã hội nhiều nhất. Tuy nhiên, con số 259 chưa phải là tất cả vì còn rất nhiều trường hợp khác chưa được thống kê.


Cô gái này đang đùa với mạng sống khi đứng trên vai của một người khác và chụp hình trên cột ống khói bỏ hoang cao 180 mét tại Romania. (Getty Images)

ẤN ĐỘ - Theo báo cáo mới đây của Viện y khoa All India tại New Delhi, Ấn Độ, kể từ tháng 10, 2011 tới tháng 11, 2017 đã có 259 trường hợp tử vong liên quan đến việc chụp ảnh selfie. Các nhà nghiên cứu cho biết nguyên nhân tử vong chủ yếu là do chết đuối khi chụp ảnh gần thác nước, bị xe lửa tông vì chụp hình giữa đường ray, hoặc bị té từ trên cao. Một số khác bị động vật tấn công hoặc bị điện giật. Theo báo cáo, số người tử vong cao nhất là ở Ấn Độ, sau đó đến Nga, Hoa Kỳ và Pakistan.

Báo cáo cũng cho thấy khoảng hơn 85% nạn nhân đều còn rất trẻ, ở độ tuổi từ 10 đến 30, cũng là độ tuổi sử dụng mạng xã hội nhiều nhất. Tuy nhiên, con số 259 chưa phải là tất cả vì còn rất nhiều trường hợp khác chưa được thống kê. Trong năm 2018, đã có vài người bỏ mạng vì selfie. Vào tháng 5, một người đàn ông Ấn Độ đã bị gấu cắn chết trong khi đang cố gắng chụp ảnh selfie. Vào ngày 5 tháng 9, một thanh niên Israel 18 tuổi chết vì rơi xuống vách đá tại Công viên quốc gia Yosemite tại California. Khoảng 2 tuần sau tại Công viên quốc gia Pictured Rocks, Michigan, một phụ nữ California 32 tuổi cũng chết vì lí do tương tự.

Một số quốc gia như Ấn Độ, Nga và Indonesia đã tìm cách bảo vệ người dân của họ khỏi các cái chết vì selfie. Từ 3 năm trước, Nga đã mở chiến dịch “Selfie an toàn” với khẩu hiệu “Một triệu lượt like trên mạng xã hội cũng không đáng để liều mạng,” đi kèm với hình minh họa các tư thế chụp hình nguy hiểm. Năm 2016, thành phố Mumbai của Ấn Độ tuyên bố thiết lập 16 "khu vực cấm selfie" trên toàn thành phố, sau một loạt các ca tử vong. Đầu năm nay, sau tai nạn của một người leo núi tại công viên quốc gia, Indonesia đã đề nghị lập ra các địa điểm chụp ảnh an toàn.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT