Người Việt Khắp Nơi

21 người Úc bị nhiễm salmonella tại một nhà hàng VN

Friday, 10/01/2014 - 07:54:45

Trong số ít nhất 21 người được cho là đã bị bệnh, có hai phụ nữ mang thai nhiều tháng liên quan đến một vụ bùng phát vi khuẩn salmonella tại một nhà hàng Việt Nam nổi tiếng ở phía tây thành phố Melbourne.



Bảng thông báo tạm đóng cửa tại tiệm Hào Phong, Melbourne, Úc. (Hình: News Limited)
 
MELBOURNE - Trong số ít nhất 21 người được cho là đã bị bệnh, có hai phụ nữ mang thai nhiều tháng liên quan đến một vụ bùng phát vi khuẩn salmonella tại một nhà hàng Việt Nam nổi tiếng ở phía tây thành phố Melbourne.

Nhà chức trách đã xác nhận rằng vụ phát dịch tại nhà hàng Hào Phong trên đường Hopkins St ở Footscray đã khiến cho ít nhất ba người phải vào nằm bệnh viện.

Theo tin của nhật báo Herald Sun hôm thứ Tư, 8/1/2014, ông Graeme Walker, phát ngôn viên Bộ Y Tế, cho biết có thêm 18 người bị nghi ngờ đã bị ảnh hưởng bởi đợt bùng phát này, xảy ra vào cuối tháng 12.

Ông Walker nói rằng một trong những nạn nhân được xác nhận đã vào trong bệnh viện “vài giờ đồng hồ” dưới sự quan sát, trước khi được cho về.

Hai người khác tã tới bệnh viện để được đánh giá rồi cho về.

Ông Walker nói, “Có thể có những trường hợp khác, trong đó người ta ngã bệnh trong một hai ngày và đã vượt qua được.”

Anny Egan, 33 tuổi, đang mang thai, cho biết bà và con gái bà là Summer, 2 tuổi, bị đau dữ dội sau khi ăn tại nhà hàng ấy, trong thời gian nhiễm khuẩn từ ngày 27 tới ngày 31 tháng 12.

Chồng bà là Craig, 33 tuổi, cũng bị bệnh sau khi gia đình đến ăn tại nhà hàng Hào Phong. Đây là một trong những nhà hàng họ ưa thích.

Người phụ nữ ở Yarraville này, sinh con vào ngày thứ Bảy tuần qua, nói rằng bà thấy “kinh sợ” khi chuyển bụng giữa lúc bà đang bị bệnh.

Bà nói, “Thiệt là hỏa ngục.”

“Tôi nghĩ đó là chứng viêm ruột. Tôi nghĩ, chồng tôi sẽ có thể ẵm được em bé hay không ? Con gái tôi sẽ có thể gặp em bé hay không? "

Ông Mark Maltar cho biết ông, vợ ông đang mang thai tám tháng, và mấy người bên nhà vợ, đều bị đau dữ dội, sau khi lấy đồ ăn đã đặt hàng từ Hào Phong trong giai đoạn nhiễm khuẩn giữa ngày 27 và ngày 31 tháng 12.

Trong tuần qua, vợ ông đã vào bệnh viện hai lần để xét nghiệm nhằm biết chắc chắn rằng con của họ đã không bị tổn hại.

Phát ngôn viên Gareth Rees của hội đồng thành phố Maribyrnong nói rằng các giới chức sức khỏe đã lập tức tới gặp chủ nhân nhà hàng, ngay sau khi nghe nói có “một số người đã vào điều trị tại bệnh viện” sau khi ăn ở đó.

Chủ tiệm ăn đã tự nguyện đóng cửa nhà hàng trong khi chờ hội đồng thành phố và Sở Y Tế hoàn tất một cuộc điều tra tổng quát.

Ông Rees nói rằng các cuộc xét nghiệm của bệnh viện đã xác nhận vi khuẩn salmonella hiện diện trong hai người đi điều trị ở bệnh viện.

Ông cho biết hội đồng đã xem xét những hành động cần làm thêm đối với nhà hàng này, bao gồm cả việc truy tố.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT