Tiêu Thụ

15 hãng máy bay nay không còn nữa

Friday, 26/10/2018 - 08:14:33

Mới nhất là sự sụp đổ đột ngột của Primera Air, một hãng hàng không giá rẻ Bắc Âu, khiến cho các du khách ở cả hai phía Đại Tây Dương bị mắc kẹt, khi các chuyến bay ngưng hoạt động vào ngày 2 tháng Mười. Đây chỉ là trường hợp điển hình mới nhất trong một lãnh vực kỹ nghệ nổi tiếng là thường xuyên thay đổi.


Hãng này từng nổi tiếng khắp Mỹ Châu, từng cất cánh lần đầu năm 1927 và hạ cánh lần chót năm 1991. (Pan Am)

Trong hơn 100 năm của ngành du hành hàng không thương mại, hàng ngàn hãng máy bay đã đến rồi đi, vì là nạn nhân của giá dầu hỏa, chính trị, việc quản trị kém hoặc tổn thất tài chánh.


Mới nhất là sự sụp đổ đột ngột của Primera Air, một hãng hàng không giá rẻ Bắc Âu, khiến cho các du khách ở cả hai phía Đại Tây Dương bị mắc kẹt, khi các chuyến bay ngưng hoạt động vào ngày 2 tháng Mười. Đây chỉ là trường hợp điển hình mới nhất trong một lãnh vực kỹ nghệ nổi tiếng là thường xuyên thay đổi.

Một số vụ đóng cửa là đáng nhớ hơn so với những vụ khác, chẳng hạn như vụ Pan Am bị thất sủng và vụ mới đây hãng hàng không Alaska mua lại hãng Airlines Virgin America. Tuy vậy trong số 15 hãng hàng không này, mỗi hãng đã tạo ra được ấn tượng trên ngành hàng không thương mại và trên các hành khách, trước khi bay chuyến cuối cùng.

- US Airways: Thành lập năm 1937, từng được xem là hãng máy bay của Hoa Kỳ và một trong những hãng lớn nhất thế giới. Chuyến bay cuối cùng của hãng diễn ra vào tháng Tư 2015.

- Continental: Một hãng hàng không từng ghi nhiều thành tích “đầu tiên” trong lịch sử, như đầu tiên có phi công người Mỹ gốc Phi Châu năm 1963. Hãng này hạ cánh năm 2012.
- Midwest Airlines: Thành lập năm 1984, tan hàng năm 2012.
- ATA Airlines: Khai trương năm 1973, khai phá sản năm 2008 trong lúc các chuyến bay còn bay trên không.
- TWA: Viết tắt của Trans World Airlines, từng cất cánh bay cao sau Đệ Nhị Thế Chiến, trụ sở tại sân bay JFK ở New York.

- Aloha Airlines: Thành lập năm 1946 dùng phi cơ bán thặng dư trong thời chiến, chuyên bay giữa các đảo ở Hawaii. Sập tiệm trong cuộc cạnh tranh với hãng “Go!” tại địa phương năm 2008. Hãng Go! cũng bị dẹp tiệm sau đó.

- Kingfisher Airlines: Thực hiện các chuyến bay từ Tây Phương đến Ấn Độ, lập năm 2005, giải nghệ năm 2012.

- Eos Airlines: Sống có mấy năm từ 2004 đến 2008, dành riêng cho giới kinh doanh bay giữa New York và London.
- Primera Air: Bay từ năm 2003 ở Âu Châu, và mới “chết” ngày 2 tháng 10, 2018, chỉ sau mấy tháng mở những chuyến bay vượt Đại Tây Dương.

- Monarch Airlines: Hãng máy bay Anh thành lập năm 1967 và “gục” bất ngờ ngày 2 tháng 10, 2017 với hành khách bị kẹt chuyến nay tương tự như Primera Air.

- Air Berlin: Do người Mỹ thành lập năm 1978, chuyên chở khách từ Berlin đến các địa điểm du lịch ở Địa Trung Hải. Hãng này qua đời tháng 10, 2017.

- Loftleiair: Bay giữa Hoa Kỳ và Âu Châu, ghé Băng Lan với giá rẻ từ thập niên 1940, bị sát nhập với một hãng khác và trở thành Icelandair từ năm 1973.

- Pan Am: Viết tắt cho chữ Pan American World Airways, bắt đầu từ một hãng bé tí tẹo năm 1927 với các chuyến bay giữa Florida và Cuba, trở thành một hãng lớn ở Mỹ Châu trong nhiều thập niên, cho đến khi phải hạ cánh lần chót năm 1991.

- Virgin America: Được lập với kiểu cọ hào nhoáng cho người Mỹ giàu, nhưng không sống lâu, chỉ vài năm trước khi phải “âm thầm dẹp tiệm” vào tháng Tư 2018.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT