Thế Giới

13,000 binh sĩ Nga tổng duyệt trước ngày diễn binh

Tuesday, 07/05/2019 - 07:54:33

Tổng Tư Lệnh Lục Quân, Đại Tướng Oleg Salyukov sẽ chỉ huy cuộc diễn binh. Tổng cộng 35 đơn vị quân đội tham dự buổi tổng duyệt. Xe tăng T-34 lừng danh dẫn đầu đội quân xa, theo sau là đội xe bọc thép xe bọc thép Tiger-M, xe tăng T-14 Armata, và các xe chiến đấu hỗ trợ tăng Terminator.

 MOSCOW – Ngày thứ Ba, buổi tổng duyệt cho lễ diễn binh kỷ niệm 74 năm Ngày Chiến Thắng của Nga đã diễn ra trên Quảng Trường Đỏ, với hàng chục ngàn binh sĩ và các vũ khí tân tiến của Nga. Có13,000 binh sĩ và hơn 130 đơn vị vũ khí, thiết bị quân sự của Nga đã tham gia tổng duyệt trên ở thủ đô Moscow, chuẩn bị cho lễ diễn binh kỷ niệm 74 năm sự kiện Hồng Quân Nga đánh bại phát xít Đức, giúp kết thúc Đệ Nhị Thế Chiến.

Bộ Trưởng Quốc Phòng Nga Sergei Shoigu đứng trên xe mui trần Aurus dẫn đầu đoàn diễn binh. Theo kế hoạch buổi lễ, ông Shoigu sẽ tiến tới khán đài trung tâm để báo cáo với Tổng Tư Lệnh Nga, Tổng Thống Vladimir Putin.

Tổng Tư Lệnh Lục Quân, Đại Tướng Oleg Salyukov sẽ chỉ huy cuộc diễn binh. Tổng cộng 35 đơn vị quân đội tham dự buổi tổng duyệt. Xe tăng T-34 lừng danh dẫn đầu đội quân xa, theo sau là đội xe bọc thép xe bọc thép Tiger-M, xe tăng T-14 Armata, và các xe chiến đấu hỗ trợ tăng Terminator.

Các vũ khí được triển lãm trong sự kiện bao gồm pháo tự hành bọc thép Msta-S, và hệ thống hỏa tiễn phòng không S-400 Triumf cùng bệ phóng. Mở đầu đoàn diễn hành không quân là đội trực thăng lớn nhất thế giới Mi-26, xếp thành hình khối vuông trên không, sau đó là các chiến đấu cơ Su-25BM.

Tất cả các chuyến bay được thực hiện ở độ cao từ 150-450 mét với tốc độ 200-550 cây số/giờ, tùy thuộc vào loại máy bay. Lễ diễn binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng sẽ chính thức bắt đầu vào 10 giờ sáng ngày 9 tháng 5, tại Quảng Trường Đỏ ở thủ đô Moscow. Nhiều chương trình tương tự cũng sẽ diễn ra tại hầu hết thành phố của Nga.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT