Hoa Kỳ

130 người biểu tình vụ Ferguson bị bắt tại Nam Cali

Thursday, 27/11/2014 - 10:03:15

Một cuộc biểu tình lớn đã kết thúc vào sáng sớm thứ Tư tại trung tâm thành phố Los Angeles khi các cảnh sát với các trang bị chống bạo động bao quanh một nhóm vài chục người biểu tình ở ngã tư đường Temple Street và Broadway.

Những người biểu tình bị trói tay và đưa lên xe bus tại Los Angeles vào sáng sớm thứ Tư. (Getty Images)


LOS ANGELES - Cảnh sát bắt giữ 130 người biểu tình qua đêm trong nững cuộc biểu tình vòng thứ hai nhằm phản đối quyết định của một đại bồi thẩm đoàn ở tiểu bang Missouri không truy tố một người cảnh sát da trắng trong vụ bắn chết một thanh niên da đen.
Một cuộc biểu tình lớn đã kết thúc vào sáng sớm thứ Tư tại trung tâm thành phố Los Angeles khi các cảnh sát với các trang bị chống bạo động bao quanh một nhóm vài chục người biểu tình ở ngã tư đường Temple Street và Broadway.
Vào khoảng gần 1 giờ sáng thứ Tư, cảnh sát Los Angeles nói với nhóm người biểu tình là họ đang bị bắt và ra lệnh cho tất cả ngồi xuống. Hai xe buýt cảnh sát sau đó đã đến để áp giải những người biểu tình này về trậm. Một phát ngôn viên cảnh sát cho biết vụ bắt giữ đã được thực hiện về tội hành vi gây mất trật tự. Các vụ bắt giữ khác cũng gồm 33 người biểu tình tại các giao điểm của Flower Street và 9th Street, theo lời đại úy Martin Baeza.
Hơn 100 người biểu tình lòng vòng qua các đường phố và vỉa hè của thành phố, trong một thời gian ngắn đã làm tắt nghẽn giao thông tại Georgia Street và Olympic Boulevard. Rạp chiếu phim gần đó Regal Cinemas đã khóa cửa và chỉ cho phép khách hàng có vé đi vào bên trong. Các nhân viên cảnh sát chống bạo động đã tạo thành các bức tường người để ngăn chặn người biểu tình làm gián đoạn giao thông trên xa lộ.
Một nhóm khác bên ngoài trụ sở LAPD bắt đầu tuần hành về phía nam của đường Main, sau đó rẽ về phía Tây trên đường First nhắm hướng Broadway. Họ để lại một số ít các người biểu tình phía sau, mà những người đã viết phấn trên vỉa hè và kẻ chữ trên tường chống LAPD. Một nhóm người đã kết lại một vòng tròn và hát những bài hát tự do, tiếng hát của họ vang vọng trong các tường nhà của các tòa nhà cao tầng.
Những người biểu tình khác trong một thời gian ngắn đã đóng cửa xa lộ 101 ở cả hai hướng sau khi họ đặt rào chắn và các mảnh vụn kim loại trên đường. Các người lái xe đã cố gắng thoát khỏi bằng cách lách vào làm tràn ngập các ngả đường ở trung tâm thành phố Los Angeles. Khi các xe vào kín đại lộ Cesar Chavez một nhóm nhỏ người biểu tình đã nằm xuống nơi khúc Grand Avenue, gây thêm ách tắc trầm trọng.
Một người cảnh sát bị thương khi một người biểu tình đã ném một chai nước đã đóng đá vào đầu của người này, một phát ngôn viên của LAPD cho biết. Có một nhóm nhỏ khác của người biểu tình dường như là muốn tìm kiếm các cuộc đối đầu với cảnh sát và thường xuyên cố gắng để lên trên các xa lộ để làm gián đoạn giao thông. Ít nhất một chiếc xe tuần tra có vẻ đã bị phủ đầy các hình vẽ bằng sơn.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT