Hoa Kỳ

11 tiểu bang xác nhận có các ca nhiễm Enterovirus D68

Wednesday, 17/09/2014 - 09:04:07

Loại virus này thường gây ra các triệu chứng giống bệnh cảm thông thường, như ách xì, chảy nước mũi, và ho.

Enterovirus D68 thường tấn công hệ hô hấp, đặc biệt những người đã bị khó thở từ trước sẽ gặp nhiều nguy cơ hơn.

 

WASHINGTON, D.C. – Bắt đầu từ giữa tháng 8, Trung tâm kiểm soát và phòng chống dịch bệnh CDC đã xác nhận 104 ca nhiễm Enterovirus D68 tại 10 tiểu bang: Alabama, Colorado, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Missouri và New York. Một tiểu bang khác, Montana, đã vừa xác nhận tiểu bang này đã phát hiện ca nhiễm bệnh đầu tiên.
Tuy nhiên, số người thật sự bị nhiễm loại virus gây bệnh đường hô hấp này có thể còn cao hơn, theo CDC cho biết. Enterovirus xuất hiện rất phổ biến, chủ yếu là vào đầu mùa thu. CDC ước tính, có khoảng 10 triệu đến 15 triệu người bị nhiễm loại virus này tại Hoa Kỳ mỗi năm. Loại virus này thường gây ra các triệu chứng giống bệnh cảm thông thường, như ách xì, chảy nước mũi, và ho.
Hầu hết mọi người đều tự khỏi bệnh mà không cần chữa trị. Tuy nhiên, loại Enterovirus mới – Enterovirus D68 – có khả năng gây ra những triệu chứng trầm trọng hơn đối với những trẻ em bị bệnh suyễn.
Loại virus này rất khó dò tìm, do các loại Enterovirus đều gây ra các triệu chứng tương tự nhau, và các bệnh viện thường sẽ không kiểm tra riêng cho 1 chủng virus riêng biệt. Tuy nhiên, CDC đã yêu cầu các bệnh viện trên toàn quốc phải gởi mẫu bệnh phẩm đến cho CDC, nếu họ nghi ngờ Enterovirus D68 là nguyên nhân của bất kỳ trường hợp nào bị bệnh nặng về đường hô hấp.
Alabama, Indiana, và Montana, là những tiểu bang mới nhất gia nhập danh sách những nơi có người bị nhiễm Enterovirus D68. Bộ Y Tế Alabama đã gởi 6 mẫu bệnh phẩm từ Quận Mobile đến CDC để kiểm tra, và 4 mẫu đã dương tính với Enterovirus D68. Một mẫu bệnh phẩm khác có chứa Coxsackievirus B3, và mẫu còn lại là âm tính. Nhân viên y tế tại Alabama cũng được yêu cầu phải báo cáo, nếu phát hiện bất kỳ cộng đồng nào có nhiều người cùng bị bệnh về đường hô hấp.
Bốn trẻ em tại Quận Lake, Indiana, đã bệnh nặng vì Enterovirus D68, và được chữa trị tại bệnh viện đại học Chicago, theo lời Bộ Y Tế Indiana. Cả bốn em đến nay đều đã khỏe lại và đã được cho xuất viện.
Một số tiểu bang khác như Michigan, Georgia, Ohio, Oklahoma, và Utah, đang điều tra về một số ổ dịch, nơi có nhiều người cùng bị bệnh nặng về đường hô hấp. Các mẫu bệnh phẩm đã được gởi về CDC để kiểm tra.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT