Hoa Kỳ

10 trẻ nhỏ chết khi dùng ghế nôi ru ngủ của hãng Fisher-Price

Saturday, 06/04/2019 - 11:40:24

Hãng Fisher-Price cũng khuyên các phụ huynh nên sắp đặt chỗ ngủ an toàn cho em bé, “không bao giờ thêm mền, gối, thú nhồi bông, vào chỗ ngủ, và luôn cho em bé ngủ nằm ngửa.”

Các bậc cha mẹ có thói quen cho con nhỏ nằm ngủ trong ghế nôi ru ngủ (sleeper) Roch N Play của hãng Fisher-Price, được khuyên nên cẩn thận với sản phẩm này, sau khi đã có 10 trẻ nhỏ chết khi đang nằm trong loại ghế này tính từ năm 2015. Ủy Ban Sản Phẩn An Toàn vào thứ Sáu đã ra thông báo khuyên các phụ huynh nên ngừng dùng loại ghế nôi dạng nghiêng, có thể rung nhẹ để ru trẻ nhỏ ngủ, ngay khi các em bé bắt đầu biết lật, hoặc khi các bé được 3 tháng tuổi, tức độ tuổi bắt đầu tập lật.
Mười trường hợp trẻ nhỏ tử vong xảy ra sau khi các em bé lật từ thế nằm ngửa sang nằm sấp hoặc nằm nghiêng, và các em bé đều từ 3 tháng tuổi trở lên. Hãng Fisher-Price cũng ra thông cáo báo chí, khuyên các phụ huynh nên ngừng sử dụng ghế nôi ru ngủ khi em bé bắt đầu biết lật, và thêm rằng “trong một số ca tử vong, phụ huynh vẫn dùng ghế khi em bé đã biết lật, và không cột dây an toàn cho bé.” Hãng Fisher-Price cũng khuyên các phụ huynh nên sắp đặt chỗ ngủ an toàn cho em bé, “không bao giờ thêm mền, gối, thú nhồi bông, vào chỗ ngủ, và luôn cho em bé ngủ nằm ngửa.”

Truy tố người đàn ông giết 4 người tại North Dakota
MANDAN – Một người đàn ông 44 tuổi đã bị truy tố vào thứ Sáu vì có liên quan đến vụ thảm sát trong một công ty ở North Dakota. Bốn người đã được phát hiện đã chết vào sáng thứ Hai, tại trụ sở hãng bảo trì nhà cửa RJR, tại thành phố Mandan. Động cơ vụ giết người hiện vẫn chưa rõ. Nghi can Chad Isaak, cư dân Washburn, cách Mandan 40 dặm, bị truy tố 4 tội giết người, 1 tội xâm nhập, và 1 tội sử dụng xe hơi bất hợp pháp. Kẻ này đang bị giam tại nhà tù McClean County, với mức tiền tại ngoại là $1 triệu Mỹ kim.
Những người bị sát hại tại hãng RJR là người chủ công ty và 3 nhân viên. Trong các nạn nhân có đôi vợ chồng là ông William Cobb, 50 tuổi, và bà Lois Cobb, 45 tuổi. Những người còn lại là ông Robert Fakler, 52 tuổi, chủ hãng RJR, và ông Adam Fuehrer, nhân viên. Tất cả những người này đều bị bắn hoặc bị đâm. Hãng RJR là công ty thuộc sở hữu gia đình. Thông qua camera an ninh, cảnh sát xác định xe hơi của Isaak đã xuất hiện tại hiện trường án mạng. Các nhà điều tra sau đó tìm ra chiếc xe tại Washburn. Isaak bị cảnh sát chận bắt trên đường vào thứ Năm. Các bằng chứng trên xe đủ để các điều tra viên bắt giữ nghi can.
Isaak sống trong một khu nhà mobile-home được quản lý bởi hãng RJR, nhưng cảnh sát chưa thể xác định rằng liệu đây có phải là nguyên nhân gây án của nghi can hay không. Nhà chức trách cho biết hãng RJR là một công ty khá có tiếng trong khu vực.

200 người phơi nhiễm với bệnh sởi vì bé gái trong phòng cấp cứu
DAVIS – Gần 200 người đã phơi nhiễm với bệnh sởi sau khi một bé gái mắc bệnh này được chữa trị trong phòng cấp cứu của bệnh viện đại học UC Davis vào tháng trước. Bệnh viện đã gởi thư cho các bệnh nhân vào ngày 25 và 26 tháng 3, sau khi bé gái 7 tuổi được chẩn đoán mắc bệnh sởi vào vài ngày trước đó. Bé gái, sống tại Calaveras County, đã không được chích ngừa bệnh này. Viên chức y tế quận hạt cho biết bé gái có lẽ đã nhiễm bệnh trong một chuyến đi nước ngoài. Khi quay lại, cô bé và gia đình đã đi qua phi trường quốc tế San Francisco. Hiện không có ca bệnh sởi nào khác tại Calaveras County.
“Bệnh nhân vào phòng cấp cứu vào ngày 17 tháng 3, và bị nghi mắc bệnh sởi vào ngày 19 tháng 3,” Tiến Sĩ Dean Blumberg, trưởng khoa bệnh truyền nhiễm nhi đồng tại bệnh viện UC Davis cho biết. “Vào lúc đó, bệnh nhân đã được cho cách ly theo đúng quy định.” Ông Blumberg cho biết ngay cả người đã chích ngừa cũng có thể bị mắc bệnh sởi, vì vaccine không chắc chắn sẽ có hiệu quả 100%. “Chúng ta cần tỷ lệ chích ngừa rất cao, vì bệnh sởi đã xuất hiện lại trong các cộng đồng có các phụ huynh không cho con em chích ngừa,” ông Blumberg nói. Trung tâm phòng ngừa bệnh CDC cho biết, từ đầu năm 2019 đến nay, Hoa Kỳ đã có 387 người mắc bệnh sởi. Đây là số ca bệnh cao thứ 2 tại Hoa Kỳ, kể từ khi căn bệnh này được xóa bỏ hoàn toàn vào năm 200.

Bánh cookie giá $1,000
NEW YORK – Một tiệm bánh ngọt ở New York vừa khiến khách hàng ngạc nhiên, khi tung ra sản phẩm mới là một phần bánh cookie với giá đến $1,000 Mỹ kim. Chiếc bánh của tiệm Duchess Cookies ở thành phố New York được bọc lớp vàng lá 24 carat sáng bóng bên ngoài. Tuy nhiên, đây không phải là yếu tố duy nhất khiến chiếc bánh có giá $1,000 Mỹ kim. Chiếc bánh Golden cookie có phần nhân là ruby chocolate - loại chocolate được sản xuất rất ít, có màu tự hồng tự nhiên, từ một giống cacao đặc biệt chỉ có duy nhất ở Brazil. Ruby chocolate được yêu thích vì vừa có vị của chocolate, vừa có hương vị như trái cây nhiệt đới, đồng thời cũng có giá đắt đỏ hơn chocolate đen bình thường.
Trong nguyên “bộ” sản phẩm đồ ngọt, chiếc bánh Golden cookie được đặt lên một chiếc giày cao gót bằng chocolate, đính kèm một chuỗi ngọc trai thật để trang trí, và đặt trong hộp pha lê cổ điển. Sản phẩm này được quảng cáo là “món quà tuyệt vời” để tặng cho phái đẹp, vì nó vừa có bánh ngọt vừa có cả trang sức. Chủ tiệm Duchess Cookies nói: “Đây là một món ăn tuyệt vời, bởi vì ngoài chiếc bánh xinh đẹp, bạn sẽ có chuỗi ngọc trai để đeo, cùng một chiếc hộp pha lê mà bạn có thể sử dụng cả đời và dùng để cất chuỗi ngọc.”

Hoa Kỳ hủy visa của công tố viên Tòa Hình sự quốc tế
Chính phủ Hoa Kỳ hôm thứ Sáu đã hủy visa của một công tố viên thuộc Tòa hình sự quốc tế ICC, sau khi cơ quan này mở cuộc điều tra về cáo buộc binh sĩ Hoa Kỳ phạm tội ác chiến tranh ở Afghanistan. "Chúng tôi có thể xác nhận rằng nhà chức trách Hoa Kỳ đã hủy visa nhập cảnh với Công tố viên Fatou Bensouda,” văn phòng của bà Bensouda, công tố viên Tòa Hình sự quốc tế ICC, thông báo. "Công tố viên và văn phòng của bà sẽ vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của họ với sự chuyên nghiệp cao nhất.”
Quyết định của Washington được cho là sự phản ứng với cuộc điều tra của bà Bensouda với cáo buộc lực lượng Hoa Kỳ và đồng minh phạm tội ác chiến tranh ở Afghanistan. Ngoại Trưởng Mike Pompeo từng khuyến cáo Washington có thể từ chối hoặc thu hồi visa với bất cứ thành viên ICC nào liên quan đến cuộc điều tra. "Người tham gia cuộc điều tra của ICC nhắm vào lính Mỹ có liên quan tới tình hình ở Afghanistan sẽ đừng kỳ vọng có được visa Hoa Kỳ,” ông Pompeo nói hồi tháng trước. "Chúng tôi chuẩn bị thực hiện các bước đi khác, bao gồm việc trừng phạt kinh tế nếu ICC không thay đổi cáo buộc.”
Một báo cáo năm 2016 của ICC cho biết cơ quan này có bằng chứng để tin rằng quân đội Mỹ đã thực hiện các vụ tra tấn tại các trại giam bí mật ở Afghanistan do CIA điều hành. ICC cũng nghi ngờ cả lực lượng chính phủ Afghanistan lẫn Taliban đều phạm tội ác chiến tranh. ICC ra đời năm 2002 theo một hiệp ước của Liên Hiệp Quốc và được 123 nước phê chuẩn. Hoa Kỳ là 1 trong hơn 10 nước không tham gia tổ chức này.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT