Du Lịch

10 hành động cấm kỵ cần chú ý ở các nền văn hóa khác nhau

Tuesday, 27/09/2016 - 11:52:27

Xoa đầu người khác: Trong Phật giáo, đầu được coi là phần thiêng liêng vì là nơi cao nhất của cơ thể. Vì vậy, bạn đừng bao giờ chạm vào đầu người khác, kể cả một em bé, khi đến một nước mà đa số người dân đều theo đạo Phật như Sri Lanka, Bhutan, Cambodia, Miến Điện, và Lào.

Mỗi quốc gia trên thế giới đều có lối sống và quan niệm khác nhau. Điều được coi là bình thường ở nước này lại có thể bị coi là cấm kỵ ở nước khác. Do đó, khi đi du lịch, du khách nên tìm hiểu các phong tục ở nước mình sắp đến, để tránh bị coi là thô lỗ và bất lịch sự. Dưới đây là 10 hành động mà du khách cần chú ý khi ra nước ngoài.




1. Ra dấu OK: Ở nhiều nước, nhất là Hoa Kỳ, dấu hiệu OK nghĩa là bạn hài lòng với dịch vụ bạn nhận được, mọi chuyện đều tốt, hoặc bạn hiểu điều ai đó nói với mình. Nhưng ở Brazil, Thổ Nhĩ Kỳ và Venezuela, đây là hành động thô tục, xúc phạm. Ở Pháp, dù không có nghĩa thô tục, nhưng dấu OK hàm ý bạn nghĩ người đó vô giá trị và không quan trọng.



2. Tiền tip: Một số nước châu Á như Trung Quốc, Nhật Bản và Nam Hàn không có văn hóa cho tiền tip, vì vậy bạn có thể bị coi là thô lỗ nếu cho tiền tip ở các nhà hàng, vì dịch vụ ăn uống được coi là nỗ lực của cả nhóm chứ không phải một cá nhân nào. Ở một số nước châu Âu như Pháp và Ý, điều này có thể được hiểu là người chủ không trả đủ lương cho nhân viên.



3. Không cởi giày: Đây là hành động bị coi là thô lỗ ở các đền chùa, và ở một số nhà hàng, khách sạn, hay nhà riêng tại nhiều nước châu Á. Đặc biệt ở Nhật Bản, khách được mời đến nhà là một vinh dự, nhưng nếu mang bụi đất bẩn vào nhà sẽ bị coi là thiếu tôn trọng. Bạn có thể dùng dép đi trong nhà do gia chủ cung cấp, hoặc đi vớ trong nhà. Ngoài ra, bạn nên để giày ngay ngắn sao cho mũi giày hướng về phía cửa.



4. Khạc nhổ: Việc khạc nhổ hầu như được coi là bất lịch sự ở mọi nơi trên thế giới. Nhổ bậy nơi cộng ở Singapore sẽ bị phạt tới 1,000 SGD ($735 Mỹ kim) cho lần vi phạm đầu tiên. Hành động này được coi là bẩn thỉu và khiến người khác khó chịu. Mức phạt này áp dụng cho các hành vi mất vệ sinh khác như không xả nước ở toilet công cộng, hắt hơi và xả rác bừa bãi. Ở Hong Kong, nhổ nước bọt hay xả rác sẽ bị phạt 1,500 HKD ($193 Mỹ kim).



5. Hỉ mũi: Ở Trung Quốc và Nhật Bản, hỉ mũi nơi công cộng bị coi là thô bỉ. Vì vậy, hãy chạy vào phòng vệ sinh nếu bạn quá ngứa mũi và cảm thấy cần phải hỉ mũi.



6. Ăn bốc: Hành động này được coi là thô lỗ ở nhiều nước, đặc biệt là ở Chile. Người dân xứ này thậm chí khi ăn bánh hamburger, khoai tây chiên hay pizza cũng đều dùng dao và nĩa.



7. Ăn bằng tay trái: Tay phải được dành riêng cho ăn uống ở Ấn Độ và một số nền văn hóa có thói quen ăn bốc hoặc ăn tập thể. Tay trái chỉ được dùng vào các việc khác như đi vệ sinh.



8. Cười với người lạ: Giao tiếp lâu bằng mắt hoặc cười với người lạ sẽ làm người dân ở một số nước châu Á như Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Hàn, cảm thấy không thoải mái. Ở Nga, nụ cười chỉ dành cho những người có quan hệ thân thiết. Vì vậy nếu bạn muốn tỏ ra lịch sự, hãy tránh nhìn chằm chằm hoặc tạo biểu cảm trên khuôn mặt nếu bạn không biết người đó.



9. Xoa đầu người khác: Trong Phật giáo, đầu được coi là phần thiêng liêng vì là nơi cao nhất của cơ thể. Vì vậy, bạn đừng bao giờ chạm vào đầu người khác, kể cả một em bé, khi đến một nước mà đa số người dân đều theo đạo Phật như Sri Lanka, Bhutan, Cambodia, Miến Điện, và Lào.



10. Ngồi phía sau taxi: Ở Australia và New Zealand, taxi không có lớp kính lớn để ngăn cách giữa tài xế và hành khách. Bạn sẽ bị coi là thô lỗ nếu ngồi ở ghế sau trong khi ghế trước vẫn còn trống.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT