Du Lịch

10 địa điểm du lịch lý tưởng trong tháng Tám

Wednesday, 13/08/2014 - 06:35:40

Tới Iceland ngắm mặt trời lúc nửa đêm, tham gia lễ hội ném cà chua ở Tây Ban Nha, bơi cùng cá mập ở Mexico... chính là những ý tưởng du lịch hấp dẫn nhất trong tháng 8 này.



Hồ nước nóng Blue Lagoon tại Iceland.
 
Tới Iceland ngắm mặt trời lúc nửa đêm, tham gia lễ hội ném cà chua ở Tây Ban Nha, bơi cùng cá mập ở Mexico... chính là những ý tưởng du lịch hấp dẫn nhất trong tháng 8 này.

1. Sa mạc Black Rock, Hoa Kỳ – Lễ hội Burning Man: Bắt đầu từ Thứ Hai cuối cùng của tháng 8 tới ngày Thứ Hai đầu tiên của tháng 9, lễ hội Burning Man là một sự kiện nghệ thuật ngoài trời lớn nhất Bắc Mỹ, được tổ chức ở sa mạc Black Rock, Hoa Kỳ. Những người tham gia sẽ cùng biểu diễn nhiều hình thức nghệ thuật khác nhau. Kết thúc sự kiện này sẽ là màn đốt hình nộm người đàn ông bằng gỗ, đây chính là hoạt động đặc sắc nhất của lễ hội.



Lễ hội cà chua La Tomatina.

2. Iceland: Một trong những địa điểm hấp dẫn nhất vào tháng 8 này chính là Iceland. Với nhiệt độ trung bình khoảng 20 độ C, thời tiết Iceland luôn dễ chịu và mặt trời chỉ lặn một vài tiếng mỗi đêm. Chính bởi vậy, đây là nơi bạn có thể tham gia hầu hết các hoạt động du lịch, như chơi golf lúc nửa đêm. Một điểm hấp dẫn khác là Blue Lagoon, hồ nước nóng ngoài trời nổi tiếng với làn nước ấm, màu trắng sữa và rất nhiều khoáng chất.

3. Bunol, Tây Ban Nha – Lễ hội cà chua La Tomatina: Được coi là cuộc chiến thực phẩm lớn nhất thế giới, lễ hội ném cà chua La Tomatina chắc chắn sẽ mang lại cho du khách những cảm xúc không thể quên. Với hơn 110 tấn cà chua chín đỏ được ném trên đường phố, những người tham gia sẽ cùng vui đùa và ném những quả cà chua vào người khác. Bên cạnh đó, lễ hội còn có những hoạt động thú vị khác như âm nhạc, nhảy múa, diễu hành, pháo hoa và một cuộc thi nấu ăn cực kỳ hấp dẫn.

4. Palio di Siena, Ý: Đây được coi là cuộc đua ngựa nổi tiếng thu hút hàng ngàn du khách tham gia mỗi năm. Lễ hội truyền thống có bề dày lịch sử 700 năm sẽ có 10 người tham dự cuộc đua, đại diện cho 17 làng khác nhau đua trên một quảng trường lát đá cuội. Cuộc đua diễn ra hai lần vào mỗi mùa hè, và nếu bạn không thể tham dự lần đầu vào ngày 2/7 thì cơ hội thứ hai là vào ngày 16/8. Mục đích của lễ hội là để tưởng nhớ Đức Mẹ Maria và quá khứ hào hùng của Siena thời Trung cổ.



Cuộc đua ngựa Palio di Siena.

5. Holbox, Mexico - Tour du lịch bơi cùng cá mập: Là một hòn đảo phía tây bắc Cancun ở Vịnh Mexico, Holbox nổi tiếng thế giới là nơi chiêm ngưỡng loài cá mập di cư. Những chú cá biển lớn này thường di cư xuống miền nam vào mùa đông rồi lại trở lại phía bắc khi mùa hè tới. Holbox là một hòn đảo yên tĩnh nơi dân cư và du khách có thể đi lại chủ yếu bằng xe điện chở khách. Nếu là người ưa mạo hiểm, du khách có thể ghi danh tham gia bơi cùng cá mập trên biển.

6. Sri Lanka – Lễ hội Esala Perahera: Esala Perahera hay còn gọi là Lễ hội Răng là một trong những lễ hội truyền thống đẹp nhất ở châu Á, đồng thời cũng là lễ hội lâu đời nhất trên thế giới. Lễ hội này được tổ chức tại Kandy vào tháng 7 hoặc tháng 8 hàng năm có nguồn gốc từ hai lễ hội xa xưa, lễ hội cầu các vị thần ban mưa, và lễ hội Xá lợi răng Phật. Du khách tới đây sẽ được tham gia vào các cuộc diễu hành của những vũ công, nhạc công mặc áo đầy màu sắc và những chú voi trang hoàng sặc sỡ.



Lễ hội đèn lồng Bon ở Nhật.

7. Scotland - Lễ hội Edinburgh Fringe: Lễ hội Edinburgh Fringe được coi là lễ hội nghệ thuật lớn nhất thế giới, thu hút nhiều hàng nghìn nghệ sĩ từ 47 quốc gia trên thế giới. Bắt đầu từ năm 1947 để thay thế cho Lễ hội quốc tế Edinburgh, hoạt động của lễ hội này chủ yếu là biểu diễn nghệ thuật, nhưng không phải là cuộc thi, điều đó có nghĩa là không giới hạn về các loại hình biểu diễn. Gần hai triệu người tham gia sự kiện diễn ra vào tháng 8 hàng năm này.

8. Nhật Bản - Lễ hội đèn lồng Bon: Trong khi người Trung Quốc tổ chức lễ hội đèn lồng của họ vào Tết Nguyên Đán, thì người Nhật lại đợi đến khi thời tiết ôn hòa hơn vào tháng 8 để chiêm ngưỡng hàng ngàn chiếc đèn lồng thắp sáng bầu trời đêm. Lễ hội Bon hay còn gọi là O-Bon là một truyền thống Phật giáo với mục đích tưởng niệm ông bà tổ tiên. Trong suốt ba ngày, lễ hội thường diễn ra vào ban đêm, người Nhật treo đèn lồng để hướng dẫn những linh hồn tổ tiên của họ về đoàn tụ với gia đình. Mọi người tập trung tại lễ hội, mặc những trang phục truyền thống, cùng nhau hát và biểu diễn điệu nhảy dân gian truyền thống của từng vùng ở Nhật Bản.



Tôm hùm luộc tại lễ hội Maine Lobster ở thành phố Rockland, tiểu bang Maine, Hoa Kỳ.

9. Anh - Bristol International Ballon Fiesta: Đây được coi là lễ hội khinh khí cầu lớn nhất châu Âu và được diễn ra khắp thành phố cảng Bristol xinh đẹp. Hơn 120 khinh khí cầu đầy màu sắc sẽ tham gia vào sự kiện này. Lễ hội kéo dài 4 ngày này thu hút nửa triệu lượt du khách tới tham quan mỗi năm. Bên cạnh việc chiêm ngưỡng những chiếc khí cầu tuyệt đẹp, du khách sẽ được tham gia vào các hoạt động ngoài lề khác như diễu hành, những cửa hàng ẩm thực, sân khấu ca nhạc và pháo hoa.

10. Rockland, Hoa Kỳ - Lễ hội tôm hùm Maine Lobster: Lễ hội Maine Lobster được tổ chức vào tháng 8 hàng năm tại Công viên Harbor ở Rockland, tiểu bang Maine, Hoa Kỳ. Tới đây, du khách sẽ được thưởng thức những món ăn ngon được chế biến với số lượng lớn tôm hùm và được tham gia vào các trò chơi giải trí, diễn hành, đặc biệt là chứng kiến một cuộc thi nấu ăn, mà nguyên liệu chính là loài giáp xác ngon lành này. Trung bình trong mỗi kỳ lễ hội, có khoảng 20,000 pounds tôm hùm sẽ được nấu thành các món ăn khác nhau để phục vụ du khách. Lợi nhuận thu được từ sự kiện này hàng năm sẽ được tặng cho các tổ chức địa phương để gia tăng phúc lợi cộng đồng cho người dân.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT